Quảng Ninh: Cử Đoàn Thầy thuốc tình nguyện lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid -19

2021-05-15 18:01:28 0 Bình luận
Thực hiện lời kêu gọi của Chính phủ: Toàn dân, toàn quân chung tay phòng, chống dịch Covid -19. Với tinh thần “tương thân tương ái”, “thương người như thể thương thân”, sáng ngày 15/5, tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ xuất quân đưa 200 cán bộ, y, bác sĩ của tỉnh cùng các trang thiết bị hiện đại lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19.

Toàn cảnh lễ xuất quân

Những ngày qua, tỉnh Quảng Ninh luôn theo dõi sát sao diễn biến của tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong khu vực. Tỉnh Bắc Giang đã kiên trì chống chọi với đại dịch, nỗ lực, cố gắng trong công tác truy vết, xét nghiệm, cách ly, khoanh vùng, hạn chế dịch bệnh lây lan và bùng phát trước làn sóng thứ 4 của đại dịch Covid-19 tại Việt Nam với biến thể mới của virus Sars-Cov-2 có tốc độ lây lan nhanh. Chỉ tính từ ngày 8/5/2021, ngành Y tế bắc Giang đã lấy gần 24 nghìn mẫu bệnh phẩm. Song đây là ổ dịch lớn do xảy ra ở khu công nghiệp nơi có mật độ công nhân tập trung lớn, di chuyển rộng, dự báo diễn biến còn phức tạp và khó lường, đòi hỏi tỉnh Bắc Giang phải tăng cường năng lực truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh động viên các y, bác sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ

Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời tỉnh bắc Giang sớm đẩy lùi và chiến thắng trong cuộc chiến phòng, chống Covid - 19, tỉnh quảng Ninh đã quyết định cử đoàn công tác tình nguyện gồm 200 cán bộ, y, bác sĩ của bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cùng các trang thiết bị biện đại hỗ trợ cho Bắc Giang phòng, chống dịch.

Tại lễ xuất quân, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Việc Tỉnh Quảng Ninh cử Đoàn thầy thuốc tình nguyện tỉnh Quảng Ninh lên đường chi viện, đồng hành cùng tỉnh Bắc Giang để sớm chiến thắng dịch Covid-19 là việc làm rất cần thiết, không chỉ thể hiện quyết tâm, nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh trong việc giữ bằng được địa bàn an toàn, ổn định, phát triển trong trạng thái bình thường mới mà còn thể hiện tinh thần của tỉnh Quảng Ninh chung sức, chung lòng, chung tay với các địa phương của cả nước, đặc biệt là tỉnh Bắc Giang, địa phương giáp ranh với tỉnh Quảng Ninh trong phòng, chống đại dịch Covid-19; thể hiện sức mạnh đoàn kết, truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc.

Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnhQuảng Ninh hỗ trợ đoàn thầy thuốc tình nguyện 200 triệu đồng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương tinh thần quyết tâm cao, sự trưởng thành vượt bậc của ngành Y tế Quảng Ninh và trình độ chuyên môn của các y, bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí - một bệnh viện từ tuyến Trung ương nay trực thuộc tỉnh, cùng bề dày truyền thống đã được thử thách, rèn luyện, kinh nghiệm dày dặn qua quá trình đảm nhiệm nhiệm vụ thu dung, điều trị toàn bộ ca bệnh Covid-19 trên địa bàn 2 địa phương Uông Bí, Đông Triều, thần tốc truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm và trả kết quả nhanh nhất, góp phần khóa chặt ổ dịch tại Đông Triều trong đợt bùng phát dịch thứ 3.

Đồng chí cũng tin tưởng rằng, 200 cán bộ, y bác sĩ tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ sẽ tiếp tục phát huy, lan tỏa tinh thần “lương y như từ mẫu”, truyền thống “kỷ luật và đồng tâm” của Vùng mỏ Anh hùng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một cách an toàn, nhanh chóng hỗ trợ tỉnh Bắc Giang kiểm soát được dịch bệnh, ngăn chặn được sự lây lan của mầm bệnh trong cộng đồng, sớm ổn định tình hình, đảm bảo an toàn cuộc sống cho Nhân dân.

Các chiến binh áo trắng tỉnh Quảng Ninh, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang khẳng định: Sự chi viện, hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh về nhân lực, vật tư, trang thiết bị, kinh phí, phục vụ công tác chống dịch đối với Bắc Giang lúc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cấp thiết. Với kinh nghiệm chống dịch hiệu quả, đội ngũ thầy thuốc, y bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển chắc chắn sẽ chia sẻ, đóng góp những phương pháp, cách thức chống dịch hiệu quả nhất cho tỉnh Bắc Giang. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang vô cùng cảm động, luôn trân trọng và ghi nhớ tình cảm, nghĩa cử cao đẹp mà Đảng bộ, chính quyền, các thầy thuốc, y bác sĩ, nhân viên y tế, doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Quảng Ninh dành cho chúng tôi trong thời điểm quan trọng này. Sự trợ giúp kịp thời của Quảng Ninh chính là nguồn cổ vũ, động viên to lớn giúp Bắc Giang chiến thắng dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

Ngoài việc hỗ trợ về nhân lực, tỉnh Quảng Ninh ủng hộ tỉnh Bắc Giang 4 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng, chống dịch; Tổng Công ty Đông Bắc trao tặng tỉnh Bắc Giang 2 tỷ đồng. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh cũng đã trao tặng 200 triệu đồng cho đoàn thầy thuốc tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ; TP Uông Bí hỗ trợ đoàn nhu yếu phẩm, vật tư, trang thiết bị với trị giá 50 triệu đồng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...